An Giang: Chương Trình Phát Kính Mắt Và Chia Sẻ Niềm Tin 

792

HTTLVN.ORG – An Giang là tỉnh đa tôn giáo nhưng lại có rất ít tín hữu Tin Lành. Trong các chương trình truyền giảng, tỷ lệ thân hữu đến dự khá thấp. Dù vậy Chúa luôn sử dụng những phương cách khác nhau để mọi người có thể nghe về Tin Lành cứu rỗi của Ngài.

Trong hai ngày 29-30/11/2022, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang kết hợp với Hội Thánh Tin Lành Phú Lâm (TP. HCM) tổ chức chương trình đo và tặng kính lão cho người dân tại 4 Hội Thánh là Tân Châu, Châu Đốc, Tri Tôn và Long Xuyên, đồng thời nhân cơ hội này để truyền giảng Tin Lành.

Sáng ngày 29/11, tại Hội Thánh Tân Châu, gần 100 thân hữu được mời đến dự. Kết quả có 70 thân hữu tiếp nhận Chúa. Chiều ngày 29/11, tại Hội Thánh Châu Đốc có hơn 250 thân hữu đến nhà thờ tham dự chương trình. Trong thời gian chờ cấp phát mắt kính, các thân hữu được lắng nghe những bài thánh ca và sứ điệp Phúc Âm qua Mục sư Nguyễn Văn Hưng. Sau lời kêu gọi đã có hơn 50 thân hữu bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Sáng ngày 30/11/2022, đoàn tiếp tục đến Hội Thánh Tri Tôn, một Hội Thánh trong vùng biên giới Việt Nam – Campuchia để thực hiện chương trình. Kết quả có hơn 20 thân hữu tiếp nhận Chúa.

Buổi chiều cùng ngày, lúc 14 giờ, Đoàn thực hiện chương trình tại Hội Thánh Long Xuyên với hơn 200 thân hữu được mời và sau lời kêu gọi của Mục sư Nguyễn Văn Hưng, hơn 50 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Tạ ơn Chúa các Hội Thánh trong tỉnh An Giang đã khởi động mùa Giáng sinh thật phước hạnh và đầy kết quả với hơn 600 thân hữu được nghe về Phúc Âm và hơn 200 người bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận 

TTV. MS Lê Tấn Cam

Bài trướcKết Quả Của Sự Dâng Hiến – 2/12/2022
Bài tiếp theoLong An: Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Trực Tuyến – lần 2