“Ân Điển Lạ Lùng” – Bài Ca Cảm Tạ Kỷ Niệm 50 Thành Lập Hội Thánh Tô Hiến Thành, Tp. HCM

2835

HTTLVN.ORG – “Lạ lùng! Ân điển của Chúa vẫn còn trên Hội Thánh cách dư dật và còn dư dật về sau nữa, qua những thế hệ tiếp nối, Danh Chúa tiếp tục được vinh hiển tại Hội Thánh Tô Hiến Thành”, “những kẻ đi trong đường lối của Chúa sống đẹp lòng Ngài, Ngài sẽ làm ơn đến ngàn đời, cảm tạ ơn Chúa! Ân điển của Chúa!” – Đó là những câu chữ được thốt lên nhiều lần qua những lời ca, lời cảm tạ Chúa trong chương trình Lễ Cảm tạ Chúa, kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh (1968 – 2018) tại Chi Hội Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 27/10/2018 vừa qua.

Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng – Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng

Hơn 600 tôi con Chúa với lòng nô nức đến tham dự chương trình. Từng cung bậc cảm xúc lan tỏa trong khán phòng khi những hình ảnh xưa cũ nhưng vô cùng giá trị được tái hiện, bày tỏ ân điển Chúa trải rộng suốt 50 năm lịch sử của Hội Thánh. Tên của những tiền nhân được nhắc đến, khích lệ thế hệ kế tiếp noi gương. Đó là ông bà Mục sư Giáo sĩ James Livingston, bà Kathryl Khurlman (tác giả cuốn sách “Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ”), Mục sư Nguyễn Văn Tống, Mục sư Dương Kỳ, Mục sư Nguyễn Văn Quan, Mục sư Nguyễn Lĩnh. Đó là các Quản nhiệm được Chúa sai phái đến để gây dựng và phát triển Hội Thánh trong ân điển lạ lùng của Ngài giữa những biến chuyển của đất nước như Mục sư Nguyễn Thành Mác, Mục sư Trần Bá Thành, Mục sư Nguyễn Hoài Đức, Mục sư Phan Quang Thiệu, Mục sư Phan Quang Trung, Mục sư Phạm Trọng Huy và nay là Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng. Từ việc gìn giữ nhà Chúa, xây dựng mở mang, tổ chức nề nếp sinh hoạt Cơ Đốc, đẩy mạnh truyền giáo và công tác xã hội, mở thêm 4 Điểm Nhóm Thạnh Phú, Tây Thạnh, Thạnh Xuân, Tân Phong…, có thể nói dù muôn vật đổi thay nhưng ân điển Chúa vẫn luôn đồng hành với Hội Thánh Ngài qua chặng đường 50 năm lịch sử với 4 giai đoạn: Thành lập Hội Thánh – Xây dựng nhà Chúa (1968-1974); Vượt lên gian khó – Gây dựng tâm linh (1975-1992); Vững chắc nền tảng – Tăng trưởng tâm linh (1992-2010); Nỗ lực truyền giảng – Mở rộng chữ “T” và hướng đến tương lai (2011 – nay).

50 năm nhìn lại chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì sự tồn tại của Hội Thánh tại Tô Hiến Thành như một phép lạ và sự hình thành phát triển của Hội Thánh thật có được bởi ân điển của Chúa ở cùng” – Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên Tổng Liên Hội cũng là vị Quản nhiệm thứ sáu của Hội Thánh cầu nguyện.

Nương trên nền tảng Kinh Thánh Ê-phê-sô 2:8-10, Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam rao giảng sứ điệp khích lệ con dân Chúa, đặc biệt là thế hệ tiếp nối noi gương tiền nhân để gây dựng và phát triển Hội Thánh trong ơn tể trị, thần hựu của Đức Chúa Trời vì ân điển Chúa ban đã được bày tỏ suốt nửa thế kỷ qua, con dân Chúa chỉ khám phá một phần và nay ơn đó tiếp tục tuôn xuống cho Hội Thánh nhiều hơn nữa “hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài”.

Lễ Kỷ niệm tiếp nối với chương trình cảm tạ Chúa được tổ chức vào sáng Chúa nhật 28/10/2018 qua sứ điệp của Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, cũng là vị Quản nhiệm thứ tư của Hội Thánh.

Ban hát Hội Thánh Sài gòn Dream (Hàn Quốc) có thời gian gắn bó dự nhóm và đồng công với các công tác xã hội tại Hội Thánh hơn 10 năm (2006 – 2016)

Khu vực triển lãm hình ảnh Hội Thánh suốt nữa thế kỷ qua

Mục sư Nguyễn Thế Hiển (trái), Ủy viên Mục vụ TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm bày tỏ: “Tên tác giả Kathryl Khurlman của quyển sách ‘Thượng Đế còn làm phép lạ’ đã có trong thực tế tại trên quê hương Việt Nam chúng ta và có trong Hội Thánh Chúa tại Tô Hiến Thành

“Tưởng đâu là mất nhưng mà còn, tưởng đâu là chết nhưng mà sống, mà lại sống khỏe nữa…” – Mục sư Phan Quang Trung, Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành Tp. Hồ Chí Minh, cũng là vị Quản nhiệm thứ năm của Hội Thánh phát biểu chúc mừng.

Tri ân Quản nhiệm Hội Thánh các thời kỳ

Tri ân những người góp phần đồng công trong sự phát triển của Hội Thánh

Chấp sự Nguyễn Minh Cảnh, Thư ký Hội Thánh, người chứng kiến những thăng trầm của Hội Thánh trong hơn 45 năm qua với giọt nước mắt nghẹn ngào khi nhắc lại ơn Chúa trên Hội Thánh, khi nhắc lại từng tên tiền nhân đã đến cùng gắn bó phục vụ Chúa tại Hội Thánh

Thế hệ của tiếp sau 50 năm sẽ chứng kiến ân điển lạ lùng dư dật của Chúa trên Hội Thánh, “dù trải qua bao đổi thay trong cuộc sống đời thường, sự thăng trầm của đời sống thuộc linh thì ân điển dư dật của Chúa là nguồn sức lực không hề vơi cạn giúp cho Hội Thánh vững tồn và phát triển.” – Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng, Quản nhiệm Hội Thánh chia sẻ

Qua 2 chương trình cảm tạ Chúa, tôi con Chúa tại Tô Hiến Thành quyết cùng dấn thân, nương trên ân điển lạ lùng của Chúa để không chỉ giữ vững nếp sống đạo vốn là thành quả mà tiền nhân đã tạo dựng, mà còn phát triển mở rộng, tuôn tràn sự sống Chúa trên mỗi bước đường phục vụ hầu việc Ngài để những “trũng khóc lóc” tâm linh sẽ trở nên “nơi có mạch”, bày tỏ vinh hiển Chúa.

TTV. Triều Hải
Hình ảnh: Minh Cảnh – Triều Hải

Tôi con Chúa có thể tham khảo Lược Sử 50 Năm Thành Lập Hội Thánh Tô Hiến Thành tại đây: Lich-su-HT-To-hienThanh-1968-2018

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Thanh Niên Tại Hội Thánh Bình Trị Đông, Tp. HCM
Bài tiếp theoLâm Đồng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Quý IV/2018