Ngày 14/10/2016: Vững Lòng Sống Hiến Dâng

881

E-xơ-ra 7:13-18

13 Ta ra chiếu chỉ định rằng phàm người nào trong nước ta, thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, thầy cả và người Lê-vi, sẵn muốn đi đến Giê-ru-sa-lem, thì hãy đi chung với ngươi. 14 Ta và bảy mưu thần ta sai ngươi đi tra xét về Giu-đa và về Giê-ru-sa-lem, chiếu theo luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi có trong tay ngươi. 15 Ngươi sẽ đem theo mình vàng và bạc mà vua và các mưu thần lạc ý dâng cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, có nơi ở tại Giê-ru-sa-lem, 16 luôn các bạc và vàng mà ngươi có được trong tỉnh Ba-by-lôn, và những lễ vật lạc ý của dân sự cùng thầy tế lễ dâng cho đền của Đức Chúa Trời mình tại Giê-ru-sa-lem. 17 Ngươi hãy dùng bạc này cần mẫn mua những bò đực, chiên đực, chiên con, luôn của lễ chay, và lễ quán cặp theo, rồi dâng lên trên bàn thờ ở nơi đền của Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Giê-ru-sa-lem.
18 Còn bạc và vàng dư lại, hễ muốn dùng làm việc gì phải, khá theo ý ngươi và anh em ngươi cho là tốt mà làm thuận ý chỉ của Đức Chúa Trời các ngươi.

 

Câu gốc: “Ngươi hãy dùng bạc này cần mẫn mua những bò đực, chiên đực, chiên con, luôn của lễ chay, và lễ quán cặp theo, rồi dâng lên trên bàn thờ ở nơi đền của Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Giê-ru-sa-lem” (câu 17).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã giục lòng Vua Ạt-ta-xét-xe ban hành chiếu chỉ? Phần đầu của chiếu chỉ (câu 13-18) nói về những vấn đề gì? Căn cứ câu 27, chúng ta có thể học được những gì từ phần đầu của chiếu chỉ này?

 

Chiếu chỉ Vua Ạt-ta-xét-xe ban hành là mệnh lệnh vua ban cho ông E-xơ-ra, nhưng căn cứ lời cầu nguyện trong câu 27 “E-xơ-ra thưa: ‘Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, là Đấng đã đặt trong lòng vua điều này để tô điểm Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem” (BTTHĐ), chúng ta biết đằng sau mọi biến cố lịch sử ấy là bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta có thể học được nhiều điều từ phần đầu của chiếu chỉ (câu 13-18) kể trên.

 

Thứ nhất, vua cho phép người Israel, thầy tế lễ và người Lê-vi nào muốn trở về thì được phép cùng đi với Thầy Tế lễ E-xơ-ra (câu 13-14). Chúng ta biết sau khi mãn hạn lưu đày, Đức Chúa Trời đã dùng Vua Si-ru cho phép dân chúng hồi hương lần thứ nhất, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa trở về trong đợt đó. Giờ đây, Đức Chúa Trời tiếp tục làm việc trong lòng Vua Ạt-ta-xét-xe để dân chúng tiếp tục hồi hương lần thứ hai. Không hề có sự may rủi, hên xui trong cuộc sống của con dân Chúa. Tất cả đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta.

 

Thứ hai, ông E-xơ-ra được đem theo tiền bạc trở về để mua sắm những của lễ cần thiết dâng trên bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem theo luật pháp quy định (câu 15-17) từ nhiều nguồn khác nhau. Nguồn do nhà vua và các quân sư của vua ban tặng; nguồn do dân chúng tích lũy được; và nguồn từ sự dâng hiến của dân chúng và các thầy tế lễ. Đức Chúa Trời có quyền sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để cung ứng cho mọi nhu cầu của Ngài. Đặc biệt là sự dâng hiến từ con dân Chúa cho đến các chức sắc tôn giáo, không ai là không dâng hiến cho Chúa.

 

Thứ ba, phần tiền còn lại có thể bàn bạc trong tập thể để sử dụng cho công việc Chúa (câu 18). Đức Chúa Trời tể trị cách sử dụng tiền của Chúa, không một cá nhân nào được toàn quyền quyết định theo ý riêng mình, nhưng cần phải bàn bạc trong tập thể và mọi sự bàn bạc đều phải đặt hoàn toàn trong thánh ý của Chúa.

 

Bạn thấy gì về sự tể trị của Đức Chúa Trời qua những biến cố trong cuộc đời bạn? Qua đó, bạn vững lòng sống hiến dâng cho Chúa như thế nào? Hội Thánh bạn sử dụng tiền của Chúa theo nguyên tắc nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con không nao núng trước những biến cố lịch sử cũng như của cuộc đời con, vì tin rằng bàn tay của Chúa luôn tể trị mọi sự. Qua đó, con hứa sẽ sống hết lòng cho Chúa, dâng hiến rời rộng để luôn có đủ chi phí cho công việc Nhà Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 2.

 

Bài trướcHọp Mặt – Bồi Linh Phụ Nữ Tại HTTL Phú Lâm
Bài tiếp theoNgày 15/10/2016: Đấng Ban Đầy Đủ Mọi Sự