Bài 149: Cứu Rỗi

712

 

 

Ấy chính Ta, Đấng phán lời công chính, Đấng có quyền năng cứu rỗi.

Ê-sai 63:1d

 

 

   Cứu rỗi là toàn bộ công việc giải cứu vĩ đại, từ ước mong thánh khiết đầu tiên cho đến hoàn toàn thánh hóa. Nói khác đi cứu rỗi là từ tóm tắt toàn bộ ân sủng của Chúa.  Chúa Cứu Thế không những có “quyền năng lớn để cứu rỗi” những kẻ ăn năn hối lỗi, nhưng Ngài còn có thể khiến họ ăn năn nữa. Ngài sẽ đem mọi kẻ tin Ngài lên trời; nhưng Ngài còn có quyền năng ban cho họ tâm hồn mới và công việc của đức tin trong họ nữa.  Ngài có quyền năng khiến kẻ ghét điều thánh khiết trở thành yêu mến những điều đó; và làm cho những kẻ khinh chê danh Ngài phải quỳ gối.

 

   Nhưng đây chưa phải toàn bộ ý nghĩa của từ Cứu Rỗi; vì quyền năng của Chúa còn được thể hiện trong việc thánh hóa con người. Cuộc đời người tin Chúa là một chuỗi những phép lạ được Chúa quyền năng thực hiện. Bụi gai cháy nhưng không tàn rụi. Chúa có quyền bảo vệ dân Chúa cho được thánh thiện sau khi Ngài đã cứu họ, và giữ họ trong niềm kính yêu Chúa, cho đến khi Ngài cho họ vào nước Trời. Đấng đã khởi làm việc lành trong mỗi người tin Ngài, sẽ làm trọn hết cho đến cuối cùng. Chúa là Đấng gieo mầm sống trước nhất và tâm hồn đã chết, sẽ kéo dài cuộc đời tâm linh đổi mới ấy và tăng cường sức mạnh cho đến chỗ dứt khoát với mọi xiềng xích của tội ác.  Linh hồn ấy sẽ từ đất thấp lên đến trời vinh quang.

 

   Bạn thân mến, đây là điều khích lệ chúng ta. Bạn đang cầu nguyện cho một người thân yêu nào chăng? Xin cứ tiếp tục, vì Chúa có “quyền năng lớn để cứu rỗi”.  Bạn không có năng lực nào chống trả kẻ loạn nghịch, nhưng Chúa Quyền Năng của bạn sẽ làm việc đó. Hãy bám chặt vào cánh tay quyền năng đó và chờ đợi việc xảy ra. Nan đề của bạn đang làm bạn lo âu chăng? Đừng sợ, vì năng quyền của Chúa sẽ giải quyết cho bạn. Dù khởi đầu qua người khác hay qua chính bạn, Chúa Giê-xu lúc nào cũng có “quyền năng lớn để cứu rỗi”.  Bằng chứng hiển nhiên nhất là Ngài đã cứu bạn!

 

   Làm sao ta có thể trải nghiệm ân sủng cứu chuộc của Chúa, mà lại không biết Chúa có “quyền năng lớn để cứu rỗi” được?

 

Bài trướcTruyền Giảng Tại HTTL Vĩnh Phước – Tp. Nha Trang.
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Khu Vực Tỉnh Hậu Giang Lần Thứ V (89 Năm Tin Lành Đến HG 1922-2011).