Lễ Công Bố Tư Cách Pháp Nhân Hội Thánh Tin Lành Quảng Phú, Đắk Lắk.

898

HTTLVN.ORG – Cảm tạ Chúa! Sau nhiều năm bền lòng cầu nguyện và chờ đợi, niềm vui đã đến với tôi con Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Quảng Phú (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk), chính quyền địa phương đã chính thức công nhận tư cách pháp nhân của Hội Thánh.

 

 

Vào lúc 8h30 ngày 10/10/2012 tại nhà nhóm tạm Hội Thánh Tin Lành Quảng Phú đã tổ chức Lễ công bố tư cách pháp nhân trong sự ban ơn của Đức Chúa Trời.

 

Về tham dự có:

– Mục sư Y Ky Ê Ban, Ủy viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đắk Lắk – Chủ Lễ

– Mục sư Huỳnh Kim Thoa, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh.

– Quý Mục sư, Mục sư NC trong Ban đại diện.

– Đại diện các cấp chính quyền địa phương.

– Đại diện các Tôn giáo bạn trong huyện.

– Quý tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh.

Số lượng tham dự khoảng 250 người.

 

TĐ Mai Hồng Sáng, chào mừng và tuyên bố lý do

 

 

Bước vào giờ thờ phượng Chúa, Mục sư Huỳnh Kim Thoa cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt để chương trình diễn ra vinh hiển danh Ngài.

 

Quang cảnh buổi Lễ

 

 

Mục sư Y Ky Ê Ban, đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:16- 18 và câu gốc Ma-thi-ơ 16: 18b “Ta sẽ lập Hội-thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” với đề tài “Nền Tảng Vững Chắc”. Đầy tớ Chúa đã nhắc nhở, Hội Thánh là những người được Đức Chúa Trời kêu gọi, chọn lựa để thờ phượng và hầu việc Ngài, vì vậy mọi tôi con Chúa phải xác quyết niềm tin mình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu; phải kiên lập trên vầng đá vững chắc là chính Ngài, sẽ không có gì có thể lay chuyển được Hội Thánh của Chúa vì chính Ngài là “Nền Tảng Vững Chắc” của Hội Thánh. Cảm ơn Chúa! Bài học ngắn ngủi, song khích lệ nhiều cho tôi con Chúa đặc biệt cho Hội Thánh Chúa tại đây trong giai đoạn gây dựng và phát triển còn nhiều thách thức ở phía trước.

 

 Mục sư Y Ky Ê Ban, giảng Lời Chúa

 

Ban hát HT tôn vinh Chúa

 

 

Sau giờ thờ phượng, đại diện Hội Thánh trình bày các văn bản theo quy định. Đại diện chính quyền địa phương trao giấy chứng nhận công nhận tư cách pháp nhân của Hội Thánh cho Truyền đạo Mai Hồng Sáng (Quản nhiệm HT).

 

 Đại diện chính quyền địa phương, đọc và trao giấy chứng nhận cho HT

 

 

Mục sư Y Ky Ê Ban, cầu nguyện đặc biệt cho Ban Chấp sự HT và Truyền đạo quản nhiệm để Chúa ban thêm ơn và sức mới, hầu làm tròn trách nhiệm Chúa giao.

 


Mục sư Y Ky Ê Ban, cầu nguyện cho Ban Chấp sự

 

 

Đại diện chính quyền và đại diện các Tôn giáo bạn có lẵng hoa và lời chúc mừng đến Hội Thánh.

 


 Đại diện chính quyền có lãng hoa chúng mừng

 

 

Kính mong quý tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh tại đây, hiện tại Hội Thánh đang nhóm tạm trong ngôi nhà của một tín đồ, diện tích chưa đầy 40m2. Ước ao Chúa cho Hội Thánh sớm có nơi nhóm thờ phượng Chúa tốt đẹp hơn.

 

Cũng thêm lời cầu nguyện cho nhiều Hội Thánh tại tỉnh Đắk Lắk chưa được công nhận tư cách pháp nhân, trong đó có ba Hội Thánh đã được thành lập và ổn định là: Ea kar (Kinh), M’Drăk (Kinh), và Buôn Triết – huyện Lăk. Mong rằng trong thời gian gần, chính quyền địa phương sẽ xem xét và tạo điều kiện thuận lợi để sớm công nhận tư cách pháp nhân cho các Hội Thánh nêu trên.

 

 

 

Sơ lược những mốc thời gian quan trọng của Hội Thánh:

 

 1. Năm 1957- 1959 Mục sư Nguyễn Hậu Nhương đến đây chứng đạo và thành lập Hội Thánh.

 2. Năm 1960 – 1961 MS. Nguyễn Văn Nghi, quản nhiệm.

 3. Năm 1962 – 1963 TĐ. Nguyễn Phước Cường, quản nhiệm.

 4. Năm 1964 – 1968 MS. Mai Hải, quản nhiệm

 5. Năm 1969 – 1971 TĐ. Hoàng Nhất Thành, kiêm nhiệm.

 6. Năm 1972 – 1974 Khuyết Quản nhiệm.

 7. Năm 1975 – 1997 Hội Thánh chỉ nhóm nhà riêng không nhóm lại một chỗ.

 8. Năm 1997 – 2000 MS. Mai Hải trở lại gây dựng Hội Thánh.

 9. Năm 2000 – 2010 Địa hạt Nam Trung Bộ cử TĐ. Mai Hồng Sáng đến đây Quản nhiệm HT.

 10. Năm 2010 đến nay, Ban trị sự Tổng Liên hội, Bổ nhiệm TĐ. Mai Hồng Sáng quản nhiệm Hội Thánh.

 


Hiện tại Hội Thánh có 30 gia đình gồm 135 tín hữu ở tại các xã và thị trấn trong huyện Cư Mgar. Kính mong quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện để Chúa cho Hội Thánh trong thời gian tới phát triển càng hơn.

 

 

Nhã Ca

TTV. Đắk Lắk

 

 

Bài trướcThông Báo V/v: Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Đại Hội Đồng Giáo Phẩm – Lần VI.
Bài tiếp theoLớp Học Người Nữ Trong Nhà Chúa Tại Bình Thuận.