Ma-thi-ơ 24:9-11
“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu bày tỏ trong ngày cuối cùng những người tin theo Ngài sẽ gặp những điều gì? Chúa khích lệ những người tin theo Ngài ra sao? Chúng ta cần làm gì để luôn vững đức tin trước “mưa sa, nước chảy, gió lay xô động”?
Chúa Giê-xu tiếp tục bày tỏ cho các môn đồ biết rằng trong những ngày cuối cùng họ sẽ đối diện với nhiều sự bắt bớ, hoạn nạn. Điều này Chúa cũng đã từng cảnh báo, “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian” (Giăng 16:33), nhưng hoạn nạn trong những ngày cuối cùng sẽ vô cùng nặng nề, gia tăng cả về mức độ lẫn cường độ. Thái độ chống đối những người theo Chúa không chỉ dừng lại ở tâm trí hay lời nói nhưng được thể hiện qua hành động “nộp” và “giết đi”, cũng không phải chỉ một vài người không thích Phúc Âm nhưng “mọi dân” đều có chung thái độ “ghen ghét” những người tin theo Chúa Giê-xu.
Chúa cho môn đồ và những ai tin Ngài thấy bức tranh về những sự khó khăn, cùng những sự bắt bớ kinh khiếp họ sẽ phải đối diện trong những ngày cuối cùng. Trong những khó khăn đó, những người chỉ có niềm tin tôn giáo sẽ dễ dàng từ bỏ niềm tin của mình, đây được xem là một sự sàng lọc của Chúa. Nhiều tín hữu sẽ nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của các giáo sư giả để từ chối đức tin nơi Chúa Giê-xu, họ không chỉ phủ nhận đức tin của chính mình nhưng còn đứng trong vị trí đối lập để bắt bớ những người tin theo Đấng Christ. Chúa Giê-xu dùng từ “lắm kẻ” cho chúng ta biết sẽ có một làn sóng bỏ đạo rất lớn xảy ra, và nhiều người bị lung lay đức tin của mình khi thấy quá nhiều anh chị em trước đây là tín hữu nhưng giờ họ lại chống đối và bắt bớ đạo Chúa.
Xuyên suốt lịch sử của Cơ Đốc Giáo, các Cơ Đốc nhân luôn phải đối diện với những sự chống đối, hay bắt bớ, đó cũng là sự sàng lọc cần thiết để Hội Thánh được tinh ròng. Hội Thánh của Chúa ngày nay phải luôn tỉnh thức và chuẩn bị để đương đầu với những làn sóng chống đối và bội đạo của những ngày cuối cùng. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, bắt bớ và thậm chí phải tử đạo vì tin theo Chúa Giê-xu. Phải luôn kiên định trong đức tin khi thấy nhiều người bỏ đạo và thậm chí trở nên kẻ thù của Thập Tự Giá, trở nên người bắt bớ đạo của Chúa. Chúng ta cần đặt đức tin mình cách vững vàng nơi Chúa Giê-xu ngay hôm nay để có thể đương đầu với những sự khó khăn bắt bớ và sự bội đạo cách kinh khủng trong tương lai không xa, nhưng dù “có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá” (Ma-thi-ơ 7:25).
Bạn có chùn bước, nản lòng muốn lui đi khi đối diện với những cơn bắt bớ vì niềm tin nơi Chúa không?
Lạy Chúa yêu thương, xin giữ con trong vòng tay của Ngài. Xin giúp con luôn neo mình trong đức tin nơi Chúa, không bao giờ xa Ngài dù phải đối diện với khó khăn, bắt bớ và bội đạo. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ga-la-ti 5
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































