HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g ngày 28/11/2025, tại Nhà thờ Tin Lành Buôn Tah, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, vui mừng tổ chức chương trình lễ Cảm tạ và Công bố Chi Hội Tự lập Buôn Tah. Hiện diện có: Mục sư Huỳnh Cường, UV TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng Ban và Ban Đại diện; quý tôi con Chúa tại các Hội Thánh trong tỉnh. Tổng số lượng tham dự khoảng 700 người.

Quang cảnh chương trình
Chương trình diễn ra với chủ đề “Hội Thánh Tăng Trưởng”, với mục tiêu nhắc nhớ những con cái Chúa về những điều Chúa đã làm tại nơi đây.
Bắt đầu từ số lượng ít ỏi những người tin Chúa vào năm 1957, trải qua nhiều thời gian, nhiều giai đoạn, Hội Thánh Chúa vẫn đứng vững và phát triển mạnh mẽ. Đến nay, Chi Hội có khoảng gần 3.700 tín hữu với 729 hộ gia đình, trong đó gần 1.700 người đã nhận phép báp-têm. Chi Hội Buôn Tah cũng là một trong số ít các Hội Thánh người Ê-đê đã được công nhận Chi Hội Tự lập trong tỉnh Đắk Lắk. Định hướng của Hội Thánh là vẫn tiếp tục phát triển trong những năm tới đây trong công tác truyền bá Phúc âm và xây dựng những công trình phụ có cần để phục vụ trong việc sinh hoạt của Hội Thánh.

Mục sư Y Bôn Niê, Quản nhiệm Chi Hội, thuật lại những việc Chúa đã làm tại nơi đây
Cũng với chủ đề “Hội Thánh Tăng Trưởng” và Kinh Thánh nền tảng trong I Cô-rinh-tô 3:6-8, Mục sư Huỳnh Cường giãi bày Lời Chúa để nhắc nhở con dân Chúa phải trung tín trong công việc Chúa, mỗi người đều nhận lấy trách nhiệm Cha giao cho để phát triển Hội Thánh Ngài. Nhưng cũng phải luôn nhớ rằng, con người chỉ là vai trò cộng tác trong công việc Chúa mà thôi, chính Chúa mới là Đấng làm cho lớn lên, Ngài là nguồn sống của Hội Thánh. Mỗi cá nhân đều phải ý thức điều này và nuôi dưỡng đời sống lớn lên trong Lời Chúa, trong mối thông công với nhau và trong sự cầu nguyện với Chúa. Hội Thánh tăng trưởng khi những Cơ Đốc nhân kinh nghiệm về quyền năng của Chúa và hành động để chia sẻ năng quyền cứu rỗi ấy ra cho nhiều người được biết đến.

Mục sư Huỳnh Cường giảng Lời Chúa

Mục sư Huỳnh Cường cử hành Nghi thức Công bố Chi hội Tự Lập và trao văn bản công nhận của Tổng Liên Hội cho Mục sư Quản nhiệm và Hội Thánh
Chương trình kết thúc phước hạnh vào lúc 11g cùng ngày, sau lời cầu nguyện của Mục sư Y Thun B.Krông và lời chúc phước của Mục sư Huỳnh Cường.
TĐ Ngô Vũ Anh Tài – TTV Đắk Lắk





























