HTTLVN.ORG – Chương trình Huấn luyện Chấp sự – Nhân sự truyền giáo đã được tổ chức vào ngày 22/04/2025 tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Lái Thiêu, đường Cách Mạng Tháng 8, Khu phố Bình Đức 1, P. Lái Thiêu, Tp. Thuận An. Đây là chương trình nằm trong định hướng của Ban Đại diện tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2026 “Tất cả cho người chưa được cứu”, nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn cho các nhân sự và đem lại nhiều kết quả khả quan cho công tác truyền giáo tại tỉnh nhà trong thời gian sắp đến.
Đến dự có: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN, là diễn giả của chương trình; Mục sư Nguyễn Văn To, Trưởng Ban và quý Mục sư trong ban Đại diện; các giáo phẩm và nhân sự truyền giáo, tín hữu; tổng số khoảng 135 người.

Nhà thờ Tin Lành Chi Hội Lái Thiêu

Quang cảnh chương trình

MS Huỳnh Thành Tín, UV BĐD, chào mừng Mục sư diễn giả và quí tôi con Chúa từ các Hội Thánh trong tỉnh về tham dự

MSNC Bùi Thế Trung hướng dẫn giờ thờ thượng Chúa

MS Nguyễn Hoàng Phú, UV Ban Đại diện, cầu nguyện dâng chương trình huấn luyện
Những trọng tâm quan trọng trong chương trình huấn luyện kỳ này gồm có: CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ: 1/ Tuyển mộ; 2/ Trang bị nhân sự; 3/ Sai phái ra đi; 4/ Thái độ khi ra đi.
PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN: 1/ Từ chủ chương của Tổng Liên Hội, Tổng Liên Hội sẽ xác định mục tiêu, chiến lược chung cho Hội Thánh trong sự phát triển; 2/ Thông qua các Hội Thánh địa phương chọn địa điểm; 3/ Nhân sự chịu trách nhiệm; 4/ Tài chánh để thực hiện.

MS Phan Vĩnh Cự huấn luyện
Hiện tại, tỉnh Bình Dương có các Hội Thánh: Bình Dương, Hòa Phú (Thành phố Thủ Dầu Một); Bến Cát, An Điền (Thành phố Bến Cát); Bạch Đằng, Thái Hòa, Tân Uyên (Thành phố Tân Uyên); Lái Thiêu, Bình Chuẩn, Hưng Định (Thành phố Thuận An); Dĩ An (Thành phố Dĩ An); Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên); Cây Trường, Lai Uyên, Tân Hưng, Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng); Dầu Tiếng, Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng); Phước Hòa (huyện Phú Giáo).

MS Nguyễn Văn To tri ân, thông báo và cầu nguyện kết thúc

Hình lưu niệm chương trình huấn luyện
Chương trình kết thúc lúc 11g30 sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của MS Nguyễn văn To.
TTV. MS Nguyễn A Bên





























