30 Năm Gây Dựng Và Phát Triển Hội Thánh Ea Drăng, Tỉnh Đăk Lăk

6917

HTTLVN.ORG – Để nhắc nhở con dân Chúa tại Hội Thánh Ea Drăng “đừng quên điều Chúa làm”, đồng thời tỏ lòng tri ân tôi con Chúa đã hy sinh, tận trung gây dựng và phát triển Hội Thánh suốt 30 năm qua (1988-2018); sáng ngày 13/9/2018 tại nhà thờ Chi Hội Ea Drăng đã diễn ra Lễ Cảm tạ và Kỷ niệm 30 năm Tin Lành truyền đến Ea Drăng, tỉnh Đăk Lăk.

Hòa chung niềm vui với Hội Thánh có sự hiện diện của MS Thái Phước Trường, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, cũng là diễn giả chương trình; quý Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội, Ban Đại diện cùng các cấp chính quyền địa phương với tổng cộng khoảng hơn 450 người.

Sau lời chào mừng và giới thiệu của Mục sư Nguyễn Châu Hải, Quản nhiệm Hội Thánh, hội chúng và các ban hát lễ đã hòa lòng bày tỏ niềm vui mừng qua những thánh ca dâng lên cho Chúa. Mục sư diễn giả nương trên nền tảng Kinh Thánh trong Thi Thiên 52:6-9 với chủ đề “Đừng Quên Điều Chúa Làm” để nhắc nhở Hội Thánh phải luôn luôn biết ơn Chúa và tiếp tục vững vàng trong đức tin, nối gót những người đi trước, tiếp tục xây dựng Hội Thánh luôn được tăng trưởng.

Mục sư Nguyễn Châu Hải, Quản nhiệm Hội Thánh

MS Hội trưởng Thái Phước Trường rao giảng Lời Chúa

Nhìn lại chặng đường 30 năm thành lập Chi Hội Ea Drăng là một dấu ấn trong quá trình 86 năm Tin lành được truyền đến Đắk lak. Hội Thánh chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa về những ơn lành quá lớn mà Ngài đã làm cho Hội Thánh Ea Drăng. Trong niềm vui mừng không tả xiết đó, Hội Thánh cũng bày tỏ lòng tri ân đối với các tôi tớ và con cái Chúa trải qua 30 năm, đã đối diện với nhiều khó khăn, gian khổ để cho Hội Thánh Chúa tại Ea Drăng được hình thành và phát triển đến ngày nay. Hội Thánh cũng hết sức vui mừng vì được đón nhận những lời chúc mừng từ Tổng liên hội và các cấp chính quyền địa phương.

Tri ân quý tôi con Chúa có công khó với Hội Thánh

Chương trình Lễ Cảm tạ và Kỷ niệm 30 năm được kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường.

 

TTV. Thiên Phước (Đăk Lăk)

Quý vị có thể đọc “Lược Sử 30 Năm Thành Lập Hội Thánh Ea Drăng” theo file đính kèm này: Luoc su 30 nam thanh lap HT Ea Drang, Daklak

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà Giáo Sĩ JAMES H. LIVINGSTON
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Tỉnh Tây Ninh Quý III/2018